Chiều 17/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Võ Thành Nhân (SN 1983, ngụ huyện Gò Dầu) và Phạm Công Vy (SN 1992, ngụ TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, lúc 15h45’ ngày 11/10, Công an huyện Gò Dầu và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nhân đang bán ma túy cho con nghiện và tổ chức cho Vy sử dụng trái phép ma túy tại nhà của Nhân. Công an thu giữ tang vật, gồm: 6 viên đạn, 9 bịch ma túy...

leftcenterrightdel
 Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Võ Thành Nhân.

Nhân bước đầu khai nhận, từng mang 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt trở về địa phương được 3 tháng. Khi người nghiện có nhu cầu mua ma túy, Nhân liên hệ qua số điện thoại hoặc mạng xã hội, chuyển khoản tiền qua ngân hàng. Tiếp đó, Nhân hẹn con nghiện đến điểm mình lựa chọn trước để giao ma túy.

Cũng trong chiều 17/10, Công an hai huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Lê Đình Hoàng (SN 1993, ngụ thị xã Bình Long, Bình Phước) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 7h30’ ngày 16/10, Công an huyện Tân Châu nhận tin báo của người dân bị mất trộm xe mô tô BKS: 70K1- 673.32 tại cửa hàng xăng dầu 104, thuộc tổ 7, ấp 6, xã Suối Ngô. Công an huyện Tân Châu triển khai lực lượng chốt chặn các tuyến đường và truy dấu vết đối tượng để lại.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Đình Hoàng.

Khi đó, Công an phát hiện đối tượng di chuyển về hướng tỉnh Bình Phước. Công an huyện Tân Châu nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Minh Tâm, (huyện Hớn Quản) truy đuổi đối tượng. Đến 8h30’ cùng ngày, Công an bắt kịp đối tượng kẻ trộm đang điều khiển xe mô tô vào khu vực rẫy cao su.

Thấy lực lượng Công an vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng bất thành. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lê Đình Hoàng. Hoàng từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, Hoàng còn thực hiện trót lọt 3 vụ trộm khác trên địa bàn huyện Tân Châu.

Thiên Bình