Ngày 20/2, VKSND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Ngô Đức Dũng (SN 1978, trú thị trấn Nghèn - Can Lộc) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

leftcenterrightdel
 Cây ATM bị phá hỏng. 

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào tối ngày 19/12, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh - Phòng giao dịch Can Lộc về việc đơn vị này bị kẻ xấu đập phá làm hư hỏng 1 máy ATM, gây thiệt hại hơn 84 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Ngô Đức Dũng.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Can Lộc đã làm rõ Ngô Đức Dũng chính là thủ phạm gây ra vụ việc trên. Sau khi triệu tập và đấu tranh, cuối cùng Dũng cũng thừa nhận do mình uống rượu say, lại có tâm lý buồn bực nên khi đi qua máy ATM, thấy đèn màn hình nhấp nháy, đâm ra khó chịu nên đã lấy gậy sắt (gậy treo cờ) đập vào máy ATM làm hư hỏng màn hình và một số bộ phận, tài sản khác.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bùi Lâm