Đó là hai bị can Phạm Tiến Quỳnh (39 tuổi) và Lê Thị Mỹ Hạnh (35 tuổi, vợ Quỳnh) cùng trú ấp 2, thị trấn Chơn Thành.

Sau thời gian nắm địa bàn và theo dõi hoạt động của hai vợ chồng này, tối 10/6, vợ chồng Quỳnh đang dùng thẻ ATM của những người vay để rút tiền lãi tại cây ATM, Khu công nghiệp Becamex (xã Minh Thành, huyện Chơn Thành) thì bị lực lượng lực lượng Công an huyện Chơn Thành đã bắt quả tang.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của vợ chồng Quỳnh, thu giữ 7 cuốn sổ ghi nợ và hàng trăm CMND cùng nhiều sổ tạm trú, bảo hiểm xã hội, các loại bằng cấp, thẻ ngân hàng…. Công an tạm giữ 1 xe ô tô cùng 52,4 triệu đồng tiền mặt của hai bị can này.

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ việc.

Bước đầu, hai bị can khai nhận cho vay nặng lãi từ 3/2020 đến khi bị bắt và đã cho 201 người vay hơn 2 tỉ đồng, lãi suất 10%/tháng, thu lợi hơn 500 triệu đồng. Đối tượng vay tiền của vợ chồng Quỳnh chủ yếu là công nhân làm việc trên địa bàn huyện. Điều kiện vay tiền là người vay phải đưa CMND, sổ bảo hiểm, giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng kèm mật khẩu… Đến ngày công nhân lãnh lương, vợ chồng Quỳnh sẽ cầm thẻ đến các cây ATM để rút tiền lãi.

Công an huyện Chơn Thành đã làm việc được với 21 người vay tiền của vợ chồng Quỳnh, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Tuấn Anh