Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 vợ chồng tử vong trong phòng ngủ tại khối phố 2 (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn). Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 17/11, tại nhà của ông L.V.T. (trú khối 2, phường Vĩnh Điện), gia đình phát hiện chị L.T.P.N. (29 tuổi, con gái ông T.) và anh N.H. (35 tuổi, chồng chị N., trú tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) tử vong trong phòng ngủ. Thông tin này sau đó được gia đình trình báo với cơ quan Công an.

leftcenterrightdel
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. 

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời thu thập thông tin liên quan đến vụ việc. Qua khám nghiệm, lực lượng Công an phát hiện trên người chị N. có vết thương, còn anh H. thì bị sùi bọt mép do uống thuốc độc tự tử. Theo những dấu vết tại hiện trường, Công an đưa ra nhận định ban đầu khả năng sau khi lỡ tay đánh vợ tử vong, anh H. đã uống thuốc độc tự tử.

Được biết, vợ chồng anh H và chị N. có 3 con nhỏ cùng sống tại thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My). Do vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên cách đây 1 tuần chị N. dẫn 3 đứa con về ở với bố mẹ ruột. Cách đây vài ngày, H. cũng xuống thăm vợ con, nhưng giữa vợ chồng cũng xảy ra cãi nhau. Ngày 16/11, N. nói đi chơi với bạn nên H. dẫn mấy đứa con nhỏ sang gửi nhà dì trông coi. Đến tối 16/11, N. về nhà vào phòng ngủ, H. cũng vào ngủ chung. Đến sáng hôm sau, vợ chồng ông T. đi chợ buôn bán, đến chiều về mới phát hiện sự việc hai vợ chồng anh H. và chị N. tử vong.

Ngày 18/11, trên địa bàn huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũng xảy ra sự việc đau lòng là hai anh em ruột ăn lá ngón và tử vong. Theo đó, khoảng 20h50 ngày 18/11, 2 anh em ruột gồm Hồ Văn Th. (16 tuổi) và em Hồ Thị Thành Th. (14 tuổi), cùng trú thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My đã cãi vã với nhau dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó 2 em này ra sau vườn nhà hái lá ngón ăn dẫn đến tử vong.

X.N