Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM tạm giữ hình sự, lấy lời khai với Võ Cự Ngọc Bảo (33 tuổi, ngụ quận 12) và Đặng Hoài Ân (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

leftcenterrightdel
Đây là hai đối tượng có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30’ ngày 1/6, Bảo lái xe máy Exciter chở Ân chạy lòng vòng nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Tân Phú để tìm cơ hội cướp giật. Đến đường Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ) cả hai phát hiện người đi đường có cầm theo điện thoại nên áp sát. Ân ngồi sau xe giật phăng chiếc điện thoại iPhone 11 rồi cùng Bảo tẩu thoát.

Cả hai tiếp tục chạy lòng vòng để tìm cách cướp giật. Đến khoảng 10h50’ cùng ngày, Bảo và Ân chạy trên đường Hiền Vương (phường Phú Thạnh) thì thấy nam thanh nên cầm điện thoại ngồi trên lề đường. Bảo điều khiển xe áp sát, để Ân cướp giật điện thoại iPhone 12 tẩu thoát. Hai chiếc điện thoại được Bảo và Ân rao bán trên mạng xã hội.

leftcenterrightdel
Tang vật gây án. 

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, PC02) nhanh chóng xác định được cả Ân và Bảo là nghi phạm nên bắt giữ. Cả hai thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự. Hai vụ cướp giật iPhone kể trên bán được 27,5 triệu đồng.

Đây là các đối tượng cướp giật chuyên nghiệp đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP HCM. Ân và Bảo đều là đối tượng cướp giật tài sản chuyên nghiệp. Tài sản cướp giật được cả hai không bán ngay mà kiểm tra chế độ bảo mật, tân trang lại để bán như hàng xịn qua mạng xã hội từ 9 triệu đến 20 triệu đồng/chiếc và chia nhau tiêu xài./.

Nguyễn Lánh