Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Thị Quế (SN 1960 – đã có 2 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản), Vũ Thị Oanh (SN 1962– đã có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản), Đỗ Đức Minh (SN 1987– đã có 1 tiền án về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), Trần Mạnh Tường (SN 1985– đã có 2 tiền án về cố ý gây thương tích và cướp tài sản) và Trần Thị Ngọc Ánh (SN1994) tất cả cùng trú tại TP. Nam Định.

leftcenterrightdel
 5 đối tượng tại CQĐT.

Bước đầu xác định, 5 đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Tĩnh. Cụ thể:

Vào khoảng 19h ngày 17/3/2020, tại cửa hàng bán hoa quả của chị Đinh Thị Quý (SN 1962), trú tại khối 3, thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân) lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, các đối tượng đã lấy trộm khoảng 30 triệu đồng tiền mặt.

Vào lúc 12h ngày 18/3/2020, tại cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1964) tại thị trấn Nghèn (Can Lộc), các đối tượng lấy trộm một túi xách bên trong có khoảng 5 triệu đồng tiền thẻ điện thoại gồm các mệnh giá khác nhau. Tiếp đến, vào khoảng 13h ngày 19/3/2020, tại cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Mai (SN 1961), trú tại xã Thạch Liên (Thạch Hà), nhóm đối tượng trộm lấy đi 1 hộp sắt bên trong có khoảng gần 3 triệu đồng tiền thẻ điện thoại.

Cùng ngày, vào lúc 21h ngày 19/3/2020, tại cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Lục (SN 1959) ở đường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh), nhóm đối tượng trộm 1 chiếc túi bên trong có 10 triệu đồng tiền thẻ điện thoại và 6 bàn chải đánh răng.

Chỉ trong 48h, các đối tượng đã gây ra liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản với tổng tài sản là 48 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Mẫn Phong