Ngày 12/2, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Huỳnh Văn Quân (SN 1984, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) về tội danh “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo Điều 145 BLHS.

Theo thông tin ban đầu, tháng 3/2020, tại phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Huỳnh Văn Quân quen biết với H’V. (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai). Quân thuê phòng trọ sinh sống và nhiều lần giao cấu với H’V.

leftcenterrightdel
 Huỳnh Văn Quân tại cơ quan Công an. (ảnh: CA cung cấp)

Đến tháng 11/2020, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã điều tra, làm rõ hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên của Quân. Đồng thời, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quân nhưng Quân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định truy nã đối với Quân. Trong thời gian bị truy nã, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm lẩn trốn, luôn tìm cách đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Đến ngày 10/2/2022, Quân xuất hiện tại Huế thì bị Công an TP Huế phát hiện và bắt giữ.

Hiện Công an TP Huế đang tiến hành các thủ tục để bàn giao Huỳnh Văn Quân cho Công an TP Đà Lạt để xử lí theo đúng quy định của pháp luật

L.T