Theo điều tra, khoảng tháng 1 năm 2021, Nguyễn Quang Huy cùng bạn đến thuê phòng trọ tại ngõ 99 Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Khoảng 7h30' ngày 6/6/2022, Huy đi qua phòng trọ bên cạnh thì thấy cửa phòng không chốt, mở cửa bên trong thấy chị N.T.Y., SN 2004, đang nằm ngủ một mình trong phòng nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Chị Y. tỉnh giấc, dùng hai tay đẩy ra, chân đạp giãy giụa nhưng Huy vẫn không bỏ ra và thực hiện hành vi hiếp dâm với chị Y.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Quang Huy tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Vì lo sợ và xấu hổ nên chị Y. đã không kể với người thân cũng như gia đình về việc mình bị hiếp dâm.

Đến khoảng 22h ngày 19/6/2022, Huy sang phòng chị Y. và có hành vi quấy rối và động chạm vào thân thể của chị. Chị  Y. hoảng sợ, chốt cửa lại và thông báo cho quản lý nhà trọ. Sáng ngày 20/6/2022, tại tầng 1 của nhà trọ, Huy đã thừa nhận hành vi của mình với quản lý nhà trọ và đến Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy đầu thú hành vi phạm tội.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp  tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vũ Lâm