Công an TP.Vũng Tàu vừa bắt tạm giam Trần Hồng Đức (sinh năm 1968, trú tại đường Thủ Khoa Huân, phường 1, TP.Vũng Tàu) về hành vi cướp giật tài sản.

 


Lúc 1 giờ ngày 19-4-2013, Nguyễn Thanh Nhật (sinh năm 1985, trú tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) đi xe máy trên đường Thi Sách thì phát hiện anh Cao Thanh Bình (trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 3, TP.Vũng Tàu) điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu nên “bám” theo. Đến trước khách sạn Kiều Anh (vòng xoay Đài Liệt sĩ TP.Vũng Tàu), anh Bình tự té. Thấy vậy, Nhật dừng xe máy đến “giúp” anh Bình đứng dậy nhưng phát hiện Đức đang ở gần đó nên gọi lại. Hiểu ý Nhật, Đức chạy đến thì được anh Bình lấy điện thoại di động đưa cho, nhờ gọi người nhà đến đón về. Cầm điện thoại di động của anh Bình nhưng Đức không gọi mà cất vào túi của mình rồi đề nghị chở anh Bình về nhà.

Anh Bình không đồng ý nên Nhật nói với Đức lên xe máy ngồi phía sau để anh Bình chở, còn mình chạy xe máy theo cùng. Thấy cũng xuôi tai nên anh Bình nổ máy xe chở Đức chạy đến ngã ba Lê Hồng Phong – Cô Bắc (phường 4, TP.Vũng Tàu) thì Nhật bất ngờ vượt lên, ép sát buộc anh Bình dừng xe. Tại đây, Nhật và Đức dàn cảnh cướp giật 1 giỏ xách, trong giỏ có 1 điện thoại di động hiệu Nokia, 1 máy chụp hình, 1 máy tính xách tay, 2 USD và 1,2 triệu đồng của anh Bình rồi chạy đến hẻm 89 Huyền Trân Công Chúa (phường 8, TP.Vũng Tàu) bán cho bạn của Đức máy tính xách tay và máy chụp hình được 3,5 triệu đồng. Nhật giữ 3 triệu đồng còn đưa cho Đức 1,7 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động và 2 USD.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.Vũng Tàu bắt được Nhật, còn Đức bỏ trốn. Ngoài vụ “làm ăn” chung với Đức, Nhật còn gây ra 8 vụ cướp giật tài sản khác nên bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam. Ngày 16-5-2014, sau một thời gian bỏ trốn, thấy “tình hình” có vẻ tạm yên, Đức đến đường Lê Quý Đôn (phường 1, TP.Vũng Tàu) để “làm ăn” thì bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ và xử lý.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.