Khoảng 20 giờ ngày 25.5.2014, bà Lê Thị Khuân (sinh năm 1957, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng) báo tin cho Công an huyện Trảng Bàng biết bà vừa bị hai thanh niên chặn đường đánh, cướp đi số tiền 120 triệu đồng.

 


Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bàng nhanh chóng cử tổ công tác xuống hiện trường để điều tra vụ việc.

Bà Khuân cho biết, lúc 18 giờ cùng ngày, bà điều khiển xe môtô Wave Alpha, biển số 70M2- 4887 đến nhà máy xay đậu Thúy Mỹ thuộc khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, để lấy tiền bán đậu là 120 triệu đồng. Số tiền này là vốn làm ăn của bà và 2 người khác.

Sau khi lấy được tiền, bà bỏ vào cốp xe rồi đi về nhà. Đến khu vực đồng ruộng, đoạn gần trạm điện thuộc ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Tràng Bàng thì  bị 2 thanh niên chặn đường đánh, cướp đi số tiền 120 triệu đồng.

Công an huyện Trảng Bàng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận định, có khả năng bà Khuân dựng hiện trường giả.

Qua 5 giờ kiên trì vận động, đấu tranh, cuối cùng bà Khuân khai nhận, do đang gặp khó khăn về tiền bạc, nên sau khi nhận tiền từ nhà máy, bà đã đưa cho con gái giữ, rồi dựng hiện trường một vụ cướp giả, hòng chiếm đoạt số tiền trên.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra những vụ việc tương tự. Để giải quyết khó khăn của bản thân mình, nhiều người đã không ngại diễn cảnh bị cướp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an huyện Trảng Bàng đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Khuân về hành vi báo tin giả. Theo quy định tại điều 5, khoản 2, điểm b, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ có nêu rõ: Hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

 

Theo Báo Tây Ninh

.