Chỉ vì nghe mẹ và chị gái tâm sự với nhau về chuyện người vợ hờ của cha nói xấu gia đình mình, Ngô Bé Năm đã rủ thêm 2 người bạn mang dao đến nhà đập phá tài sản, chém và đánh làm 2 đứa con riêng của người vợ hờ của cha Năm bị thương nặng.

leftcenterrightdel
 3 bị can: Bé Năm, Việt và Hiếu (theo thứ tự từ trái qua).

Theo cáo trạng, vào tối ngày 5/4/2019, sau khi nhậu về Bé Năm nghe mẹ và chị gái nói chuyện bà Cô Thị Hồng (là người vợ hờ của cha) nói xấu gia đình mình. Nghe vậy, Bé Năm liền chạy xe máy đến nhà tìm bà Hồng (ở ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú) để nói chuyện nhưng không thấy ai. Tức giận, Bé Năm đã đập phá cánh cửa nhà rồi bỏ về. Trên đường đi, Bé Năm gặp anh Lâm Văn Út (con trai bà Hồng) nên lớn tiếng và dùng tay đánh vào đầu Út, hoảng sợ Út bỏ chạy về nhà thì phát hiện cửa nhà bị đập phá; lo sợ Bé Năm quay lại gây sự nên Út lấy cây dao tự chế đem giấu trước nhà để phòng thân rồi đến Công an xã trình báo sự việc. Sau đó, Út gọi điện cho Bé Năm xuống nhà để làm việc với Công an về việc Bé Năm đập hư cửa nhà Út nhưng Bé Năm cho rằng Út kêu xuống nhà để đánh nhau, nên y rủ thêm Việt và Hiếu mang theo 2 cây dao tự chế đi gặp Út.

Khi đến nơi, Bé Năm liền dùng dao chém nhiều nhát vào đầu Út, còn Việt và Hiếu cũng xông vào đánh. Út lấy dao (thủ sẳn trước đó) ra đánh trả làm Việt và Hiếu trọng thương, do bị rớt dao nên Út chạy và bỏ trốn vào bụi cây sau nhà. Không tìm được Út, Bé Năm quay trở ra thì thấy chị Lâm Thị Bé Ba (chị gái của Út) đang đứng khóc, y liền đánh vào đầu chị Bé Ba gây thương tích . Chưa chịu dừng lại, Bé Năm còn đập phá đồ đạt trong nhà và xe máy của nạn nhân gây hư hỏng nặng. Sau khi gây án biết không thoát khỏi lưới pháp luật nên Năm đến Công an đầu thú. Còn Út được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật 42%.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của Út có gây thương tích cho bị cáo Việt (24%) và Hiếu (15%) là ở trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì Út được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng đề nghị Công an địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Riêng 3 bị cáo Bé Năm, Việt và Hiếu ngoài nhận mức án nêu trên, phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 40 triệu đồng.

Văn Vũ