Cụ thể, ngày 29/1, gia đình bà T. (ngụ xã An Nhơn Tây) tổ chức tiệc tại nhà. Đến tối cùng ngày, bà T. vào phòng ngủ phát hiện cửa phòng bị khóa, khi phá khóa vào trong phát hiện bên trong phòng bị lục soát và mất tài sản gồm: 103 triệu đồng, 1 lượng vàng 24K, 1,5 lượng vàng 18K. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngày 16/1, anh P. (ngụ xã Phú Hòa Đông) tổ chức tiệc thôi nôi cho con tại nhà riêng. Số quà mừng thôi nôi được anh P. cất vào ngăn tủ trong phòng ngủ. Đến tối cùng ngày, vợ anh P. vào phòng ngủ phát hiện kẻ gian đã cạy phá thanh sắt cửa sổ đột nhập lấy tài sản gồm 3 vòng vàng, 68 triệu đồng và 6.500 USD.

Trước đó, ngày 11/1, anh T. sau khi tổ chức mừng tân gia tại xã Phước Vĩnh An thì phát hiện mất 145 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động. Qua trích xuất camera ghi nhận một đối tượng đeo khẩu trang, dùng vải che mặt đột nhập vào nhà lấy số tài sản trên.

Hiện VKSND huyện Củ Chi đã phối hợp với Công an huyện khám nghiệm hiện trường, điều tra 3 vụ trộm cắp tài sản nêu trên./.

Nguyễn Lánh