Ngày 21/12, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Ngọc Ánh (SN 1986, trú tại tổ dân phố An Châu 2, phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên) thực hiện nhiều vụ trộm cắp tiền mừng tại các đám cưới trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/12, Công an TP Thái Nguyên tiếp nhận tin báo của bà Lưu Thị Hà, SN 1963, trú tại tổ 12, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên về việc bị mất 98,5 triệu đồng tiền mừng đám cưới con gái.

Công an thành phố nhanh chóng vào cuộc, điều tra và làm rõ Trần Thị Ngọc Ánh, SN 1986, trú tại tổ dân phố An Châu 2, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp trên.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Thị Ngọc Ánh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Thái Nguyên. 

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Ánh khai nhận, sáng 19/12 khi đi qua tổ 12, phường Trung Thành, Ánh đã trà trộn vào đám cưới của gia đình bà Hà, lợi dụng sơ hở của gia chủ, đối tượng lên tầng 2, phá tủ, lấy trộm tiền mừng cưới.

Bước đầu, Ánh còn khai nhận, đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tiền mừng cưới với thủ đoạn như trên tại địa bàn phường Tân Lập và phường Chùa Hang (TP Thái Nguyên) và xã Xuân Phương (huyện Phú Bình).

Công an TP Thái Nguyên đã thu hồi 98,5 triệu đồng do Ánh trộm cắp được và đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng làm rõ các vụ trộm khác do Ánh thực hiện, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Phương