Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ  nhóm đối tượng để làm rõ vụ việc hai nhóm hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhóm đối tượng gồm Tống Phước Long (SN 1998), Nguyễn Thế Đa (SN 1997), Nguyễn Thanh Phong (SN 1991, cùng trú Thừa Thiên-Huế), Đoàn Công Chương (SN 1998, quê Quảng Nam) và Đặng Anh Duy (SN 1992, trú Hà Nội). Trong đó Tống Phước Long là đối tượng cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, bạn gái Long có kể về việc thời gian gần đây bị một người tên Phạm Lê Lợi (SN 1993) thường xuyên trêu ghẹo, đánh đập.

Nghe thấy bạn gái bị bắt nạt, Long liền bắt xe khách từ tỉnh Thừa Thiên-Huế vào Đà Nẵng gọi đồng bọn chuẩn bị tuýp sắt hẹn Lợi ra gặp mặt giải quyết mâu thuẫn.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng hỗn chiến để trả thù cho bạn gái. (ảnh: GH)

Về phía Lợi, để ứng chiến, thanh niên này cũng gọi thêm người chuẩn bị dao, kiếm, súng để gặp nhóm Long.

Tối ngày 6/11, hai nhóm hẹn gặp nhau ở đường Đỗ Bá. Vừa nhìn thấy đối phương, cả hai nhóm đã lao vào hỗn chiến, đuổi đánh ra đường Ngũ Hành Sơn khiến người đi đường hoảng sợ.

Nhận được tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn lập tức có mặt. Thấy cảnh sát các đối tượng bỏ chạy, vứt lại hiện trường tuýp sắt, kiếm, mã tấu, súng…

Sau khi sự việc xảy ra, công an vào cuộc điều tra, tuy nhiên tất cả đều đã bỏ trốn.

Đến ngày 13 và 14/11, Long, Chương, Đa, Duy, Phong đến đầu thú, khai nhận toàn bộ vụ việc.

Hiện cơ quan điều tra kêu gọi, truy tìm các đối tượng liên quan.

 

 

Mộc Lan