leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự và bắt khẩn cấp đối với Bùi Quốc Khánh (SN 2003, trú tại thôn 1, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên); Tôn Văn Chung (SN 1995, trú tại thôn Khả Lã 2, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và Vũ Đức Hậu (SN 1998, trú tại thộn Giếng Mụi, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi 9h50 ngày 7/1, Công an thị xã Quảng Yên tiến hành kiểm tra hành chính quán Beer karaoke thuộc thôn 7, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên do Vũ Đức Hậu làm chủ sở hữu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại 1 phòng sử dụng dịch vụ karaoke có Tôn Văn Chung và 4 đối tượng nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra phòng ngủ của Vũ Đức Hậu, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ 1 chiếc đĩa sứ màu trắng hình tròn có hoa văn, 1 chiếc chén bằng thủy tinh, 1 chiếc thẻ nhựa màu tím, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 VNĐ, 1 túi nilon có khóa kẹp (trong các tang vật trên đều có bám dính chất bột màu trắng, nghi là ma túy). Đáng chú ý, trên người của Tôn Văn Chung có 1 túi nilon màu vàng cam bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy).

Tại cơ quan Công an, Vũ Đức Hậu khai nhận, đã cùng 5 đối tượng trên và Bùi Quốc Khánh đều sử dụng trái phép chất ma túy, bản thân Hậu, Tôn Văn Chung và Bùi Quốc Khánh đã tổ chức cho các đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khánh An