Ngày 28/2/2026, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa đã khẩn trương điều tra, truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng Công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
    |
 |
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
|
Theo nội dung vụ việc, khoảng 21h30’ ngày 24/2/2026, anh T.H.M (SN 2007) điều khiển xe môtô chở anh N.Q.K (SN 2007), cùng trú phường Trảng Dài, khi đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi - Lê Quý Đôn (hướng từ ngã tư Amata về Trảng Dài) thì bị một nhóm đối tượng đi hai xe môtô áp sát. Các đối tượng tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra hành chính rồi khống chế hai nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình).
Tại đây, nhóm này viện dẫn các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe để đe dọa xử phạt. Lợi dụng tâm lý lo sợ của các nạn nhân, các đối tượng buộc giao 500.000 đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản hơn 8,6 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường.
Đến khuya hôm sau, các bị hại đã đến Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa trình báo. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều tổ công tác truy xét xuyên đêm.
    |
 |
| Tang vật thu giữ được trong vụ án. Ảnh: CACC |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác rà soát, sàng lọc đối tượng trên địa bàn, chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ ba đối tượng cùng trú tại Đồng Nai, gồm: Trần Anh Kiệt (SN 2008, ngụ phường Tam Hiệp) là đối tượng cầm đầu; Phạm Nguyễn Hoài Nam (SN 2004, ngụ phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (SN 2007, ngụ phường Phước Tân).
Tang vật thu giữ gồm hai xe môtô, bốn điện thoại di động và ba bộ đàm là phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Công an đã thu hồi số tiền các đối tượng chiếm đoạt để trả lại cho bị hại.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.