Ngày 11/4, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 10/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền tại Gara ô tô An Thái (đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Theo đó, chủ gara trên là ông Nguyễn Điểu (SN 1973) cùng các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1981), Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, cùng trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Văn Thanh Long (SN 1976), Dương Huy Vinh (SN 1976, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột). Trong đó, Điểu là người mua sắm các dụng cụ để phục vụ cho 4 đối tượng còn lại đánh bạc.

Quá trình kiểm tra trên chiếu bạc và trên người các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ số tiền gần 80 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Tại tỉnh Gia Lai:

Cơ quan Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cũng vừa bắt một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại một chòi rẫy của một người dân.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tham gia đánh bạc nơi chòi rẫy, bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang. 

Vào khoảng 23h15’ ngày 9/4 lực lượng Công an huyện Chư Prông tiến hành kiểm tra địa điểm chòi rẫy nhà ông X.V.N (tại làng Hat, xã Ia Pia) thì phát hiện một nhóm đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa.

Tại hiện trường, Công an đã bắt quả tang 7 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Gian (SN 1992), Hà Văn Nam (SN 1991), Phùng Minh Hồng (SN 1983), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1977), Lê Công Hậu ( SN 1998, cùng trú tại huyện Chư Prông), Lê Xuân Đức (SN 1994), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1992, cùng trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Trên chiếu bạc, lực lượng đã thu giữ số tiền hơn 6 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bạc.

Các đối tượng khai nhận được Gian rủ đi đến chòi rẫy nhà ông X.V.N để chơi xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Tại đây, các đối tượng nộp tiền xâu cho Gian và cùng với Gian tham gia đánh bạc thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Nguyễn Chính