Ngày 15/6/2022, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Sang (23 tuổi, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Hữu Nghị (25 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) và Trần Xuân Giang (22 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ án bị phong tỏa

Trước đó, do ông Duy (45 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) có đánh bố ruột của Sang là ông Nguyễn Văn Được (62 tuổi).

Nên khoảng 20h45' ngày 13/6/2022, Nguyễn Văn Sang mang theo dao Thái lan, rủ Nguyễn Hữu Nghị và Trần Xuân Giang đến sân bóng đá mini Mộc tại khu phố Thanh Bình gặp ông Duy để trả thù.

Tại đây, Sang dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, bụng, sườn và cánh tay ông Duy khiến ông này tử vong sau đó. Gây án xong, ba đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi bị đâm, ông Duy (45 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) trong tình trạng trên người có nhiều vết thương, máu chảy nhiều, chạy xe gắn máy vào nhà một người dân thuộc khu phố Thanh Xuân (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) sau đó ngất xỉu tại chỗ. Vụ việc ngay lập tức được trình báo Công an huyện Bù Đốp.

Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường; điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Sau hơn 1 ngày triển khai lực lượng, đến 8h ngày 15/6/2022, lực lượng chức năng đã bắt ba đối tượng Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Hữu Nghị và Trần Xuân Giang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, cách đây 5 tháng, ông Nguyễn Văn Được đi nhặt ve chai tại sân bóng đá mini Mộc bị ông Duy dùng vỏ chai nước suối đánh vào đầu bị thương./.

Xuân Ấn