leftcenterrightdel
 Cảnh sát vây bắt nghi can. Ảnh: CTV

Chiều tối ngày 16/5, nguồn tin từ công an TPHCM cho biết đã bắt nghi can thứ ba trong vụ án trộm xe SH đâm thương vong 5 "hiệp sĩ" đường phố là Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM). Theo nguồn tin, Hùng bị bắt vì hành vi che giấu tội phạm.

Hùng bị công an tạm giữ vào tối 14/5 khi công an vây bắt Tài "mụn" tại căn nhà nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM. Sau đó, công an thực hiện lệnh bắt với nghi can này. 

leftcenterrightdel
 Nghi can Nguyễn Tấn Tài bị bắt trước đó

Trước đó, công an TPHCM đã bắt Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú, hai nghi phạm thực hiện vụ trộm xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TPHCM vào tối 13/5 thì bị nhóm "hiệp sĩ" đường phố quận Tân Bình ập vào khống chế.

Tuy nhiên, Tài đã rút dao trong người ra tấn công khiến "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi tử vong, 3 "hiệp sĩ" khác bị Tài đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu. 

leftcenterrightdel
 Nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú

Sau khi gây án, hai đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, công an huyện Hóc Môn bắt giữ Phú và tiến hành đấu tranh, khai thác. Đêm 14/5, công an tiếp tục bắt Tài khi đang lẩn trốn tại phòng trọ của Hùng.

Tài từng có tiền án về tội đánh bạc, Phú có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Như BVPL đã thông tin, trước đó khoảng 20h ngày 13/5, nhóm "hiệp sĩ" 8 người bám theo nhóm trộm trên đường CMT8, quận 3, TP.HCM. Khi đến trước cửa hàng quần áo trên đường CMT8, nhóm hiệp sĩ phát hiện chúng trộm chiếc SH màu xám trên vỉa hè.

Ngay lập tức nhóm hiệp sĩ tiếp cận hô hoán, khống chế. Tuy nhiên, đồng bọn của chúng từ phía sau lao tới, cầm hung khí truy sát các "hiệp sĩ". Hậu quả, 3 "hiệp sĩ" bị thương, 2 người chết.

Hai "hiệp sĩ" tử vong là các anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi. Được biết, đây là 2 thành viên trong nhóm "hiệp sĩ Tân Bình" do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm.

Nam Phong