Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình, khoảng 23h50’ ngày 7/6/2026, Nguyễn Hồng Giang (SN 1973, hiện ngụ tại xã Bình Hưng) đã gọi điện thoại cho ông Đ.T.G (SN 1978, hiện ngụ tại xã Bình Hưng) để cự cãi, thách thức đánh nhau.

leftcenterrightdel
 Công an lấy lời khai ban đầu đối với đối tượng để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Sau đó, Nguyễn Hồng Giang cùng các đối tượng Trương Anh Dũng (SN 2002, hiện ngụ tại xã Bình Hưng), Trương Anh Tuấn (SN 1998, hiện ngụ tại xã Bình Hưng) và Phan Hoàng Phi (SN 1994, hiện ngụ tại xã Bình Hưng) mang theo hung khí gồm dao bấm và dụng cụ bằng kim loại đến trước nhà ông G. tại Khu dân cư Intresco, xã Bình Hưng.

Tại đây, các đối tượng liên tục chửi bới, thách thức, có lời nói đe dọa xâm hại tính mạng đối với ông G. và gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Bình Hưng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương tổ chức xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, đe dọa, gây mất an ninh trật tự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Giang, Trương Anh Dũng, Trương Anh Tuấn và Phan Hoàng Phi để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhóm đối tượng có hành vi mang hung khí đến nhà người dân để chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Công an TP Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sử dụng bạo lực, mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đồng thời, đề nghị người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, lựa chọn các biện pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật; không tụ tập, sử dụng hung khí hoặc thực hiện các hành vi đe dọa, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác./.

Đại Lánh