leftcenterrightdel
Chiếc xe mô tô công vụ của tổ Cảnh sát bị tài xế xe ben đâm thẳng vào gây hư hỏng.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 23/5, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Tuấn Thiện (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô ben mang BKS 37V – 1007 đi từ hướng chợ thị trấn Phố Châu – QL8A có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, không những không chấp hành, tài xế này bất ngờ điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào xe công vụ của tổ Cảnh sát rồi tăng ga bỏ chạy theo hướng đường mòn Hồ Chí Minh. 

Thời điểm này, anh Phạm Văn Thành (SN 1986), trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn cũng đang tham gia giao thông trên tuyến đường. Biết được thông tin, anh Thành đã phối hợp, hỗ trợ cùng lực lượng Công an huyện Hương Sơn tổ chức truy đuổi.

leftcenterrightdel

Sau khi bỏ chạy, tài xế xe ben cố tình lạng lách, đánh võng, chèn ép xe lực lượng chức năng đang truy đuổi nhằm “cắt đuôi" (ảnh cắt từ clip). 

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ truy đuổi với quãng đường gần 100km, tài xế xe ben đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại địa bàn xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tường thuật lại sự việc trên, anh Phạm Văn Thành cho biết: “Suốt quãng đường gần 100km truy đuổi, đối tượng điều khiển xe chạy rất nhanh, cố tình lạng lách, đánh võng, chèn ép xe lực lượng chức năng nhằm “cắt đuôi”. Hành vi của tài xế đã khiến rất nhiều người dân tham gia giao thông bất bình nên ngoài xe tôi, trong quá trình truy đuổi còn có 3 xe ô tô khác của người dân cũng đã cùng hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt đối tượng”.

Được biết, tài xế điều khiển xe ben tên Sơn. Hiện, Công an Hương Sơn đang tiến hành lấy lời khai, điều tra, làm rõ hành vi của tài xế xe ben nói trên.

Đặng Thùy