Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an Lào bắt giữ một đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt.

leftcenterrightdel
 Sau 12 năm trốn truy nã quốc tế đặc biệt, Nguyễn Văn Thắng bị cơ quan Công an bắt giữ. 

Đối tượng trên là Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, quê quán xã Cô Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), trước khi bỏ trốn thường trú tại xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu cho biết, năm 2011, Thắng cùng vợ là Phan Thị Tùng đã lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của nhiều người và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk, rồi bỏ trốn.

Sau đó, Thắng và vợ đã tìm cách trốn sang Lào rồi sang Thái Lan sinh sống để tránh bị lực lượng chức năng truy bắt.

Qua xác minh, điều tra, năm 2011, Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt đối với Thắng và Tùng.

Đến ngày 9/7, khi Thắng từ Thái Lan sang Lào thì bị 1 tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an Lào bắt giữ sau 12 năm lẩn trốn.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thắng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục truy bắt Phan Thị Tùng theo lệnh truy nã quốc tế đặc biệt trước đó./.

Nguyễn Chính