leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thế Mạnh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Thế Mạnh (SN 1981) trú tại tổ 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tang vật thu giữ gồm 825,43g ma túy tổng hợp Ketamin; 13 viên hồng phiến cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thế Mạnh khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ thuê vận chuyển số ma túy trên từ địa phận huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xuống bến xe Mỹ Đình, Hà Nội với tiền công 20 triệu đồng, khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Minh Phượng – Tống Giang