Trước đó, ngày 12/1, qua công tác trinh sát và đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Ngô Hoàng Phúc về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự khi đối tượng đang đi thu tiền người vay.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Phúc ở 31 Nguyễn Giản Thanh (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng thể hiện hoạt động cho vay của đối tượng, giấy vay nợ, giấy chuyển tiền… và số tiền 727 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Đối tượng Ngô Hoàng Phúc tại cơ quan Công an. (ảnh: CA cung cấp) 

Qua đấu tranh, Ngô Hoàng Phúc khai nhận hoạt động cho vay nặng lãi trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng từ tháng 4/2019 cho đến nay. Cụ thể, Phúc cho hàng trăm người vay, chủ yếu là tiểu thương ở các chợ… với số tiền lên tới hàng tỉ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

 

L.T