leftcenterrightdel
Tang vật vụ án. (Ảnh/TTXVN phát) 

Cụ thể, lúc 5 giờ ngày 28/8, tại Mốc 604 thuộc Tổ 4 Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chủ trì, phối hợp với Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), bắt quả tang đối tượng Liep Latsavong, 19 tuổi, trú tại tỉnh Savannakhet (Lào) đang vận chuyển 329 gói với 65.800 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng đấu tranh, các lực lượng chức năng phối hợp bắt thêm 2 đối tượng gồm: Trần Khắc Hoàng (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng đặt cọc tiền thuê đối tượng Liep Latsavong vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./. 

TTXVN/vietnam+