Theo điều tra, Lê Phước Lộc đi từ vùng dịch về, có dịch tễ liên quan đến COVID-19 nên có quyết định đưa đi cách ly tập trung tại trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Đơn Dương. Tuy nhiên, chưa hết thời gian cách ly, ngày 11/10 Lộc bỏ trốn khỏi khu vực cách ly và bị bắt lại vào ngày 13/10. Quá trình làm việc, Lộc khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào đầu năm 2021. 

Qua đấu tranh đã làm rõ, vào ngày 1/1, Lộc cùng 2 người bạn là Loan và Vương (chưa rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền làm lộ phí đi về tỉnh Long An. 

leftcenterrightdel
Lê Phước Lộc bị bắt lại sau khi trốn khỏi khu cách ly. 

Đến khoảng 1h ngày 2/1, Lộc dùng 1 miếng kim loại tự chế và 1 kìm phá khóa đột nhập vào tiệm điện thoại di động Bình Em ở thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương lấy trộm 2 máy tính xách tay hiệu Dell, 2 điện thoại di động hiệu Samsung và 1 điện thoại di động hiệu Oppo đưa ra ngoài cho Loan cất giữ. 

Sau đó, cả 3 về nhà Lộc cất giấu 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động. Sau đó Lộc, Loan, Vương đi về tỉnh Long An. Đến TP Hồ Chí Minh thì Loan, Vương mang theo 1 máy tính và 2 điện thoại di động vừa trộm được ở Đơn Dương bỏ đi, đến nay chưa liên lạc được. Hiện, cơ quan Điều tra Công an huyện Đơn Dương đã thu giữ được 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động hiệu Samsung được cất giữ tại nhà của Lộc và khẩn trương truy bắt đối tượng Loan, Vương đang bỏ trốn.

Tiến Dân