leftcenterrightdel
 Đặng Thị Ngọc Yến mô tả lại hành động trộm đồ tại siêu thị mini.

Vào khung giờ cao điểm có đông khách mua hàng, Đặng Thị Ngọc Yến sẽ trà trộn vào siêu thị, lợi dụng lúc nhân viên bán hàng thiếu quan sát, trộm những đồ nhỏ gọn, có giá trị, giấu vào trong người rồi tìm cách lẻn ra ngoài.

Chồng Yến đợi ở bên ngoài sẽ phi xe máy đến đón rồi nhanh chóng tẩu thoát. Những đồ trộm được, vợ chồng Đặng Thị Ngọc Yến mang bán lẻ ở các chợ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài trộm cắp tại các siêu thị mini ở TP Nam Định, vợ chồng Ngọc Yến – Anh Nhật còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại các siêu thị mini trên địa bàn TP Ninh Bình.

Khi bị Công an TP Nam Định bắt giữ, 2 đối tượng khai nhận, biết các siêu thị mini không có bảo vệ trông coi, không có hệ thống cảnh báo chống trộm, các sản phẩm không gắn chíp nên đã giả làm khách mua đồ để trộm tài sản. 

Hiện, Công an TP Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Ngọc Yến và Nguyễn Anh Nhật về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bích Mận