Theo Công an tỉnh Bình Định, trưa ngày 18/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tuy Phước bắt 2 đối tượng là Trần Đình Ân, SN 1998 và Trương Văn Hải, SN 1990, cùng trú thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước về hành vi cướp tài sản. 

Kết quả xác minh ban đầu, ngày 15/2, Trần Đình Ân và Trương Văn Hải liên tiếp thực hiện 04 vụ cướp trên địa bàn huyện Tuy Phước, với cùng thủ đoạn dùng xe mô tô áp sát nạn nhân, đối tượng ngồi sau dùng hung khí nhảy xuống xe, uy hiếp, đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa tiền, điện thoại di động và đồ trang sức cho chúng. Sau khi gây án, 02 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tạm giữ 2 đối tượng cùng phương tiện và tang vật để điều tra, xử lý.  

leftcenterrightdel
 Phương tiện Ân, Hải dùng gây án. Ảnh CABĐ.

Liên quan đến các vụ cướp gần đây tại Bình Định, trước đó, ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quy Nhơn ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng, gồm Nguyễn Xuân Đông, SN 1994, trú 68/3 Biên Cương, P. Ngô Mây, Quy Nhơn và Nguyễn Thanh Châu Long, SN 2003, trú thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước về hành vi cướp giật tài sản. 

leftcenterrightdel
Tang vật một vụ cướp tài sản do Ân, Hải thực hiện. Ảnh CABĐ. 

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 09/02, em Nguyễn Thị Tiên, SN 2003, trú tổ 38 KP7 P. Hải Cảng, Quy Nhơn điều khiển xe đạp điện, phía sau chở em Trần Phương Nhi, SN 2004, trú 69/11 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn trên đường An Dương Vương. Khi đến gần bar Royal, P. Ghềnh Ráng, Quy Nhơn thì bị 2 đối tượng trên điều khiển xe mô tô cùng chiều áp sát, giật điện thoại di động (hiệu Galaxy J2) của Tiên nhưng không thành.

Qua đấu tranh, hai đối tượng bước đầu khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Nguyễn