Công an xã Hải Phúc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Cao Văn Tình, SN 1991, trú tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hồi 16h30’ ngày 25/6/2022, Công an xã Hải Phúc nhận tin báo của ông Vũ Duy Phương, SN 1954, trú tại xóm Phú Hải, xã Hải Phúc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 củ tõm, 1 máy bơm nước (vẫn đang sử dụng), 1 cuộn dây điện 3 pha dài khoảng 20m...

leftcenterrightdel
 Hình ảnh 2 đối tượng lấy trộm xe lôi bị camera an ninh ghi lại. 

Công an xã Hải Phúc đã khẩn trương huy động lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Đến 15h ngày 26/6/2022, Công an xã Hải Phúc đã làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Huy Đoàn, SN 1978, trú tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy và Cao Văn Tình, SN 1991, trú tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy và tổ chức bắt giữ. Cả Tình và Đoàn đều nghiện ma túy.

Khi Công an xã Hải Phúc tổ chức bắt giữ các đối tượng thì Nguyễn Huy Đoàn đã bỏ trốn. Qua đấu tranh, Cao Văn Tình khai nhận đã cùng Nguyễn Huy Đoàn trộm cắp tài sản tại nhà ông Vũ Duy Phương vào ngày 25/6.

Cũng trong ngày 25/6, Cao Văn Tình và Nguyễn Huy Đoàn còn trộm cắp 1 xe lôi 3 bánh tự chế trị giá khoảng 1.500.000 đồng tại xã Hải Nam.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Cao Văn Tình.

Trước đó, vào các ngày 22,24/6/2022, hai đối tượng đã trộm cắp 2 máy bơm nước, 2 cánh cổng sắt, 1 tủ lạnh, 1 bình ga 12kg tại Cống Kỳ, thuộc xóm 9, xã Hải Lộc; trộm cắp 1 máy bơm nước, 1 bình ga 12kg, 1 xà beng khoảng 8kg tại Cống Hà Lan, thuộc xã Hải Phúc.

Công an xã Hải Phúc đã thu hồi một số tài sản 2 đối tượng trộm cắp và bàn giao đối tượng, tang vật, hồ sơ tài liệu cho Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Hải Hậu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền và truy bắt Nguyễn Huy Đoàn./.

Bích Mận