Nguyễn Xuân Minh, SN 1983, trú tại thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP Nam Định đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ, vận chuyển hàng cấm nhưng vẫn đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

3h sáng ngày 5/12/2021, Nguyễn Xuân Minh đột nhập vào xưởng may của một công ty tại KCN Hòa Xá, TP Nam Định trộm 1 chiếc máy lọc nước và 33 chiếc áo đã may xong, mang về nhà cất giấu. Nhận tin trình báo của công ty, Đội cảnh sát Hình sự Công an TP Nam Định đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xet và nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp tài sản chính là Nguyễn Xuân Minh và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Minh khai nhận, do nghiện ma túy nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
Lấy lời khai một đối tượng. 

Ngày 17/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Toản và Đặng Hoàng Hải về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả 2 đối tượng đều trú tại phường Bà Triệu, TP Nam Định và đều đã có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Không việc làm ổn định lại nghiện ma túy, Toản rủ Hải trộm cắp cục nóng điều hòa bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Để thực hiện hành vi trộm cắp, 2 đối tượng chuẩn bị “đồ nghề” gồm: cờ lê, kìm điện, dao dọc giấy… Ban ngày, bọn chúng lang thang “tăm mồi”, tìm những nhà dân treo cục nóng điều hòa ở bên ngoài, không lắp khung bảo vệ. Đêm khuya, Trần Xuân Toản và Đặng Hoàng Hải dùng thang trèo lên, sử dụng bộ “đồ nghề” tiến hành tháo gỡ, trộm cục nóng điều hòa.

Quá trình đấu tranh, khai thác, Trần Xuân Toản và Đặng Hoàng Hải  khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản; trong đó, 2 vụ trộm cục nóng điều hòa; 01 vụ trộm cả bộ điều hòa tại cây ATM. Tiền bán tài sản trộm cắp, Toản và Hải dùng tiêu sài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Đội cảnh sát Hình sự, Công an TP Nam Định đã thu hồi toàn bộ vật chứng và đang tiến hành các thủ tục trao trả tài sản cho người bị hại.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng trộm cắp tài sản.

Qua kinh nghiệm công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng công an, thời điểm những tháng cuối năm như hiện nay, các đối tượng trộm cắp gia tăng hoạt động, lợi dụng thời điểm lúc đêm khuya, ngày nghỉ cuối tuần, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, công ty không có nhân viên, không người trông coi để cạy cửa, đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo các cơ quan, công sở trên địa bàn cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ tài sản của chính mình. Các đơn vị cần trang bị camera giám sát, chuông, đèn báo động ở cổng ra vào và các vị trí vắng vẻ; bố trí lực lượng bảo vệ thường trực 24/24h; chủ động, kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn nhằm báo tin, phối hợp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bích Mận - Đình Tú