Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội
Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các sở, ngành trong tỉnh để làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 1/8 - 15/9/2025. Sau gần 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 230 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ, khởi tố 180 vụ ma tuý, với 267 đối tượng; xử lý 609 vụ về kinh tế, môi trường, với 621 đối tượng, số tiền xử phạt gần 5 tỉ đồng. Cùng với đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên.
    |
 |
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh kiểm tra khu vực Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - nơi tổ chức Đại hội. |
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I diễn ra trong hai ngày 29, 30/9, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng triển khai biện pháp ở cấp độ cao nhất, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội từ sớm, từ xa trên địa bàn toàn tỉnh và các khu vực, địa điểm, tuyến đường dẫn đến nơi tổ chức Đại hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, những sơ xuất dù nhỏ nhất. Trong đó, Công an tỉnh đã khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch tổng thể bảo vệ Đại hội và kế hoạch bố trí lực lượng bảo đảm ANTT khu vực tổ chức Đại hội; nơi ăn, nghỉ của đại biểu, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội và các hoạt động chào mừng Đại hội. Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày diễn ra Đại hội.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, từ nhiều tháng trước khi Đại hội diễn ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt. Các tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là trục giao thông từ sân bay Nội Bài, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2, Quốc lộ 32C và các tuyến đường nội đô thành phố Việt Trì được khảo sát kỹ lưỡng, sẵn sàng phương án phòng ngừa ùn tắc, tai nạn. Phòng Cảnh sát giao thông huy động tối đa quân số, phương tiện, bố trí các tổ công tác tại các nút giao thông trọng điểm, khu vực quanh địa điểm tổ chức Đại hội. Lực lượng dẫn đoàn được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm quy trình nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính xác, thông suốt trong việc đón, dẫn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời Trung ương và địa phương đến tham dự Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, thuộc phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điều này vinh dự cho lực lượng Công an phường, song cũng tạo ra những áp lực và đặt ra yêu cầu cao nhất, đó là phải bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội để góp phần thành công. Để làm được điều đó, Công an phường Việt Trì đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt tình hình Nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật. Bám sát các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội để có biện pháp phù hợp về bảo đảm ANTT, dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và phương án giải quyết.
Bên cạnh việc triển khai các phương án nghiệp vụ, Công an phường Việt Trì còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình dư luận và tâm tư Nhân dân thông qua các buổi họp dân, kết hợp tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật. Đơn vị cũng bám sát tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội để chủ động phương án bảo đảm ANTT, dự báo tình huống phức tạp và xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể.
Công tác quản lý đối tượng được siết chặt, đồng thời phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy, nổ trong thời gian Đại hội. Đặc biệt, việc quản lý cơ sở lưu trú cho người nước ngoài được tăng cường, đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp vi phạm khai báo lưu trú.
Công an phường cũng phối hợp chặt chẽ với Tổ ANTT cơ sở, tăng cường tuần tra tại các mục tiêu trọng điểm, nhất là trong khung giờ cao điểm và khu vực tổ chức các hoạt động liên quan đến Đại hội.
Ông Nguyễn Đức Phúc - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư số 7, cho biết: "Ngay sau khi Công an phường triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội, khu dân cư đã tổ chức họp dân để thông báo, tăng cường quản lý nhân khẩu, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, giữ gìn môi trường sống sạch đẹp, an toàn. Nhờ đó, thời gian qua trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp.”
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Thanh Miếu) - nơi đón tiếp, lưu trú đại biểu dự Đại hội, Công an phường cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; ngăn chặn hiệu quả các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
    |
 |
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra an toàn hệ thống chữa cháy.
|
Đồng chí Trần Công - cán bộ Tổ an ninh, Công an phường Thanh Miếu cho biết: Từ ngày 1/7 đến nay, lực lượng Công an đã thực hiện hơn 1.000 lượt tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và trật tự giao thông trên địa bàn.
Với 31 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà dân đang hoạt động, công tác quản lý người lưu trú được triển khai chặt chẽ, thường xuyên. Lực lượng Công an cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ để kiểm soát các loại đối tượng, đặc biệt là người có dấu hiệu tham gia hội nhóm trái pháp luật; cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thoái hóa biến chất… đều được theo dõi, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình huống phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, nhất là tại các địa điểm tổ chức hoạt động của Đại hội.
Với phương châm “chủ động, kịp thời, an toàn, hiệu quả”, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật, quyết tâm cao, góp phần quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.
Phường Hòa Bình bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng
Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm của thành phố Hòa Bình (cũ), phường Hòa Bình hiện là địa bàn có quy mô dân số lớn nhất tỉnh Phú Thọ, với trên 78.000 người. Dù không phải nơi trực tiếp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhưng với vai trò là địa bàn trọng điểm, Công an phường Hòa Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần vào thành công chung của Đại hội.
    |
 |
Lực lượng Công an phường phối hợp Tổ ANTT ở cơ sở tuần tra đêm khép kín địa bàn. |
Là “vùng lõi” đô thị của thành phố Hòa Bình (cũ), phường Hòa Bình tập trung nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có KCN bờ trái sông Đà (diện tích 68 ha, tỷ lệ lấp đầy 100%), Nhà máy Thủy điện Hòa Bình - công trình trọng điểm quốc gia, và Trụ sở tiếp công dân tỉnh (cơ sở 3). Với mật độ dân cư cao, hoạt động kinh tế - xã hội sôi động và hạ tầng tập trung, phường Hòa Bình được xác định là địa bàn trọng yếu về an ninh, trật tự của tỉnh.
Để bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước, Công an phường Hòa Bình đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn. Trung tá Bùi Lê Sơn - Trưởng Công an phường cho biết: Đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, Công an phường cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị lân cận như Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất tổ chức ra quân cao điểm trấn áp tội phạm trên toàn khu vực thành phố Hòa Bình (cũ).
Trên cơ sở đó, Công an phường tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong công tác phòng ngừa, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm công nghệ cao, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các tuyến đường chính. Đặc biệt, lực lượng Công an phường đã phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng Nhân dân, người có uy tín và 94 Tổ an ninh trật tự tại khu dân cư, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn ổn định tình hình, tạo môi trường an toàn, văn minh để chào mừng Đại hội và các ngày lễ lớn.
Trong đợt cao điểm ra quân từ ngày 1/8-15/9, đơn vị đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục 115 đối tượng hình sự, ma tuý. Kiểm tra cư trú 201 lượt, 856 nhân khẩu; kiểm tra 50 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó xử phạt 1 cơ sở vi phạm; kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với 25 cơ sở và đã phát hiện, xử phạt 3 cơ sở vi phạm, kiến nghị thực hiện đầy đủ các quy định; vận động thu hồi 1 kiếm, 2 súng tự chế.
Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, qua đó đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp vi phạm. Rà soát số công dân của phường đang cư trú, làm việc, học tập, du lịch tại Campuchia, Thái Lan và công dân của 2 quốc gia đang cư trú trên địa bàn... Phối hợp làm việc với 4 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà, kiến nghị xử lý 1 doanh nghiệp có vi phạm trong lĩnh vực an ninh kinh tế.
Trên không gian mạng, đơn vị đã xác minh, làm việc với 41 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội tham gia hội nhóm phản động, chống đối. Làm việc với một trường hợp bình luận tiêu cực; một trường hợp đăng bài không đúng sự thật trên Facebook; một quản trị viên trang Fanpage có nội dung bình luận tiêu cực, nhận định phiến diện, khiến người tiếp cận hiểu sai bản chất sự việc và đã yêu cầu gỡ, cam kết không tái phạm.
Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và răn đe, phòng ngừa tội phạm được tăng cường. Với 10 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn công cộng, các tổ công tác đã lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; phát hiện, bắt 1 vụ buôn bán hàng cấm, 4 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, 1 vụ đánh bạc. Phối hợp kiểm tra, xử phạt hành chính 147 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 40 phương tiện. Đấu tranh với tội phạm, Công an phường đã phối hợp bắt 1 đối tượng truy nã; bắt 1 vụ, 4 đối tượng đánh bạc; phát hiện, bắt 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ 3,58g heroin; phối hợp bắt 1 vụ, 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.
    |
 |
Công an phường tuyên truyền kỹ năng ATGT và phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn. |
Trong đợt cao điểm, trên địa bàn phường Hoà Bình xảy ra 9 vụ, với 18 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội. Trong đó đã khởi tố 3 vụ, 14 bị can; 1 vụ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý; 1 vụ đã xử phạt vi phạm hành chính, 4 vụ đang điều tra, làm rõ. Tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường đã phát hiện, bắt và xử lý 13 vụ, 14 đối tượng; khởi tố 1 vụ, 2 bị can về tội buôn bán hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ, 12 trường hợp trên 80 triệu đồng.
Nổi bật, đơn vị đã phối hợp điều tra, làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” đối với Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1981, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ngày 11/9, vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội khi Giang ép bà Bùi Thị Ly, trú tại xóm Đúp, xã Mường Động trả 3,5 triệu đồng cho chuyến xe từ bến xe Mỹ Đình về khu vực gần bến xe Hoà Bình; sau khi bà Ly van xin, đối tượng đe doạ ép trả 2,5 triệu đồng mới cho xuống xe. Ngày 12/9, Giang đã đến Công an phường Hoà Bình đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Xác định là địa bàn trọng điểm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ cho Hoà Bình luôn bình yên, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp.
Giữ vững bình yên từ sự chủ động và quyết liệt
Trước tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ: từ nắm chắc địa bàn, phân loại đối tượng đến tuyên truyền, đấu tranh và trấn áp tội phạm quyết liệt. Nhờ đó, tội phạm hình sự được kiềm chế, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều kế hoạch, đẩy mạnh gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn, phát huy vai trò phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm được tổ chức, với phương châm điều tra đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.
    |
 |
Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai phương án phân luồng, dẫn đoàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi các đại biểu Đảng, Nhà nước về điểm tổ chức Đại hội. |
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 700 vụ phạm pháp hình sự, giảm hơn 36% so với cùng kỳ năm 2024. Lực lượng Công an đã triệt phá 20 vụ liên quan đến cầm đồ, tín dụng đen và cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, 15 vụ tín dụng đen đã bị khởi tố 16 vụ với 20 bị can về tội "Cho vay lãi nặng"; 4 vụ cưỡng đoạt tài sản với 5 bị can bị xử lý nghiêm minh.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẳng định: Tình hình tội phạm cơ bản được kiểm soát, không phát sinh băng nhóm xã hội đen hay tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Địa bàn cũng không tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, kéo dài.
Tuy nhiên, tội phạm đường phố như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự, cướp giật… lại có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố: đối tượng từ tỉnh ngoài đổ về, nhiều người mất việc làm sau khi doanh nghiệp giải thể, khiến áp lực quản lý tăng cao. Đáng lo hơn, sự buông lỏng quản lý con em trong gia đình, thiếu phối hợp với nhà trường đã tạo kẽ hở để thanh thiếu niên bị lôi kéo phạm tội, thậm chí sẵn sàng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt các đợt tấn công, trấn áp, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2024. Mục tiêu là không để hình thành tội phạm có tổ chức, tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong Nhân dân.
Sau sáp nhập, Phú Thọ có diện tích rộng, dân số đông, tạo áp lực lớn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiệm vụ đặt ra không chỉ là xử lý tình hình trước mắt mà còn phải tạo nền tảng ổn định lâu dài, củng cố niềm tin của người dân trong giai đoạn bộ máy hành chính đang tinh gọn, sắp xếp lại.
Để đạt được mục tiêu đó, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phòng ngừa, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Trong đó, tập trung rà soát, lập danh sách, gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn ngay từ sớm, từ xa. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, phát huy vai trò người dân trong tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn bình yên cho địa bàn.