Các đối tượng, gồm: H.Q.D. (SN 1998), N.T.M.C. (SN 2003), cùng ngụ TP Trà Vinh và H.T.N. (SN 1999), ngụ huyện Duyên Hải. D. và C. thừa nhận hành vi dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu, gây hư hỏng là sai và vi phạm pháp luật. Công an TP Trà Vinh đã củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Cơ quan Công an làm việc với H.Q.D.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 31/5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) về Bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Đáng, tài xế thấy có 2 xe máy phía trước nên bấm còi ưu tiên. Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không nhường đường, khi tài xế xe cấp cứu vượt qua, nhóm đối tượng đuổi theo.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an làm việc với H.T.N.

Đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, có một đối tượng đã chặn xe và dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu rồi bỏ chạy. Vụ việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Công an phường 7 đã nhanh chóng phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an TP Trà Vinh tiến hành các biện pháp điều tra.

leftcenterrightdel
Cơ quan Công an làm việc với N.T.M.C.

Xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính gương chiếu hậu, cốp đầu xe./.

Nho Thanh