Chiều nay (13/7), lãnh đạo VKSND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, P.10 (Đà Lạt).

Vụ sạt lở đất này đã làm sập nhà, hậu quả chết 2 người, bị thương 5 người.

Cũng chiều nay Kiểm sát viên VKSND TP Đà Lạt đã kiểm sát việc tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can vừa mới khởi tố.

leftcenterrightdel
 Đọc lệnh khởi tố Nguyễn Uy Vũ.

Hai bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 - BLHS, gồm: Nguyễn Uy Vũ (39 tuổi, Giám đốc Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng), là đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy bị sập gây sạt lở đất và Dương Viết Phong (41 tuổi, cán bộ giám sát thi công).

Trước đó, liên quan đến vụ sạt lở đất gây hậu quả chết người này, Công an Đà Lạt đã triệu tập khoảng 20 người liên quan đến làm việc.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Mẫn Phong