Đối tượng bị Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Giáo truy nã về hành vi hiếp dâm vào tháng 2/2002.

Qua tiến hành biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Thể sinh sống bằng nghề buôn bán tạp hóa tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với tên gọi là Vũ Đình Thế, nên bắt giữ.

leftcenterrightdel

Đối tượng trốn truy nã 18 năm vừa bị bắt. 

Đối tượng khai nhận năm 2002, sau khi gây án đã rời khỏi xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Để lẩn trốn lực lượng chức năng, người này sinh sống và liên tục di chuyển tại nhiều địa bàn như, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa...

Đến năm 2004, Thể nhập hộ khẩu tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước, Thanh Hóa và lấy vợ sinh con. Sau đó, đối tượng vào lại tỉnh Đồng Nai và làm lại hộ khẩu, chứng minh thư giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Người này sau đó chuyển đến sinh sống và mở tiệm tạp hóa buôn bán tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho đến khi bị bắt.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao Thể cho Công an huyện Phú Giáo thụ lý điều tra theo đúng thẩm quyền./.

Tuấn Anh