leftcenterrightdel
Hành khách sử dụng xe buýt điện trên một tuyến nội đô tại Hà Nội.

Hàng ngày, trên tuyến đường quen thuộc, ông Bùi Duy Huyến, 63 tuổi (Phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đều đặn bước lên chuyến xe buýt điện để bắt đầu một ngày làm việc. Thay vì sử dụng xe máy như trước, ông lựa chọn phương tiện công cộng này sau khi trải nghiệm và dần hình thành thói quen trong hơn 6 tháng qua.

“Đi xe buýt điện tương đối êm, không có mùi xăng dầu, không khói bụi nên cảm giác dễ chịu hơn hẳn”, ông Huyến chia sẻ. Do chỉ là công việc làm thêm sau khi nghỉ hưu nên đối với ông, việc không phải chen chúc giữa dòng xe đông đúc cũng giúp hành trình đi làm bớt căng thẳng.

Không chỉ riêng ông Huyến mà ngày càng nhiều người dân đô thị, đặc biệt là người trẻ đang chuyển sang sử dụng xe buýt điện như một lựa chọn di chuyển hằng ngày.

Ưu điểm lớn nhất của loại hình này là sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải và hạn chế tiếng ồn, những yếu tố đang được quan tâm trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đô thị gia tăng.

leftcenterrightdel
Xe buýt điện đang là sự lựa chọn của nhiều người dân.

“Trước tôi đi xe máy là chính, nhưng từ khi thử xe buýt điện thấy khá tiện. Xe chạy êm, không khói bụi, lại đỡ phải lo tắc đường hay gửi xe, nên giờ tôi dùng thường xuyên hơn.” Bạn Lê Thị Mai, sinh viên Trường Đại học Thương mại cho biết.

Bên cạnh đó, trải nghiệm trên xe cũng được cải thiện rõ rệt. Nhiều tuyến xe buýt điện được trang bị Wi-Fi miễn phí, cổng sạc USB, điều hòa ổn định và không gian rộng rãi. Nhờ vậy, hành khách có thể làm việc, giải trí hoặc nghỉ ngơi trong suốt hành trình, thay vì chỉ đơn thuần di chuyển.

Bạn Trần Minh Đức (Sinh viên) nói: “Giá vé hợp lý, lại có Wi-Fi nên đi học hay đi làm thêm bằng xe buýt điện khá tiện. Nếu mạng lưới tuyến phủ rộng hơn nữa thì chắc chắn nhiều người trẻ sẽ chọn phương tiện này.”

leftcenterrightdel
Nhiều tiện ích có trên xe buýt điện.

Theo ghi nhận, từ một phương tiện còn mới mẻ, xe buýt điện đang dần “phủ sóng” tại các đô thị lớn và trở thành lựa chọn quen thuộc của một bộ phận người dân. Sự thay đổi này không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông mà còn mở ra hướng đi bền vững hơn cho hệ thống vận tải công cộng.

Trong bối cảnh các thành phố đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, việc người dân chủ động chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt điện được xem là tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống và xây dựng thói quen di chuyển văn minh hơn.

Ngày 30/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết,  Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố đã báo cáo phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến xe buýt nhằm phục vụ kế hoạch chuyển đổi phương tiện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, phương án hướng tới nâng tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh theo lộ trình chuyển đổi trong khu vực các vành đai 1, 2, 3, đồng thời triển khai mục tiêu xây dựng vùng phát thải thấp theo quy định tại Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.



Duy Minh