    |
 |
| Hoàn thiện thể chế, tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành năng lượng. |
Ngày 11/8, tại Hà Nội, Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” được tổ chức nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp cho ngành năng lượng trong giai đoạn mới.
Theo dự báo, đến năm 2030, nhu cầu năng lượng tại Việt Nam sẽ tăng mạnh do tác động của quá trình công nghiệp hóa, chuyển đổi số và sự bùng nổ nhu cầu của các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu.
Trong khi đó, ngành năng lượng đang đối mặt với nhiều thách thức như nguồn cung truyền thống suy giảm, một số dự án chậm tiến độ, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ và thiếu hụt cơ chế tài chính cho các dự án quy mô lớn.
Các vấn đề này đặt ra yêu cầu rà soát, hoàn thiện chính sách và tháo gỡ những “điểm nghẽn” thể chế nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh cao.
Đây được xem là điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo nền tảng cho ngành năng lượng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
Theo ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, lịch sử phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, mỗi giai đoạn tăng trưởng bứt phá đều gắn với một cuộc cải cách thể chế mạnh mẽ.
Với Việt Nam, việc hoàn thiện chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành năng lượng không chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn là sự chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế, hướng tới tăng trưởng nhanh, xanh và thịnh vượng.
TS. Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, yêu cầu đặt ra đối với ngành năng lượng không chỉ dừng ở việc bảo đảm đủ điện, đủ nhiên liệu cho sản xuất và đời sống.
Ngành năng lượng cần xây dựng một thị trường hiện đại, cạnh tranh, có khả năng thích ứng với quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu và đáp ứng các cam kết giảm phát thải.
Theo TS. Nguyễn Hùng Dũng, đây vừa là cơ hội để tái cấu trúc ngành năng lượng, vừa là phép thử đối với năng lực hoạch định chính sách và tổ chức thực thi.
Tại diễn đàn, các nội dung được đặt ra tập trung vào bối cảnh quốc tế và những xu hướng phát triển mới; dự báo nhu cầu năng lượng trong giai đoạn tăng trưởng mới; nhận diện các vướng mắc, điểm nghẽn trong thể chế và chính sách.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo môi trường đầu tư cạnh tranh, chính sách huy động nguồn lực cho phát triển năng lượng và những yêu cầu mới đặt ra đối với chính sách phát triển năng lượng.
Theo Ban Tổ chức, việc hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực năng lượng cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ, qua đó tìm kiếm các giải pháp thiết thực và tạo thêm động lực cho phát triển ngành năng lượng Việt Nam.
Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ, việc tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách được đặt ra như một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.