Ngày 30/10, đại diện VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự xảy ra trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại TP Cao Bằng.

3 bị can gồm: Vũ Trung Hiếu (SN 2005), trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng; Hoàng Thị Thu Trang (SN 2003), trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và Hoàng Ngọc Tuân (SN 2002), trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

leftcenterrightdel
 Đề thi môn Ngữ văn được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/6 tại phòng thi 0176, Hội đồng thi THPT TP Cao Bằng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Vũ Trung Hiếu đã có hành vi dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn Ngữ văn sau khi phát đề 15’ và gửi cho Hoàng Thị Thu Trang qua ứng dụng Facebook Messenger để nhờ Trang giải hộ.

Khi đó, Hoàng Ngọc Tuân (là bạn trai của Trang) đăng nhập vào tài khoản Facebook của Trang thấy hình ảnh đề thi trên đã lưu hình ảnh lại và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình.

Đề thi sau đó bị lan truyền trên mạng, Trang đã giải và gửi lại cho Hiếu đáp án một số câu hỏi trong đề thi, nhưng do giám thị coi thi nghiêm ngặt nên Hiếu không thể mở điện thoại để xem đáp án.

Căn cứ quy định, hành vi của các bị can mặc dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhưng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gây dư luận xấu trong xã hội về tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi.

Hiện, Tuân bị bắt tạm giam còn Hiếu và Trang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

P.V