Sở Y tế tỉnh Bình Định vừa ban hành Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng xe ô tô cứu thương tại BVĐK tỉnh Bình Định. Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm, bao gồm: bệnh viện chưa ban hành quyết định giao xe cho bộ phận quản lý trực tiếp; chưa ban hành quy trình chuyển tuyến bệnh nhân bằng xe ô tô cứu thương.

Bộ phận quản lý không lập sổ ghi chép theo dõi đối với trang thiết bị bên ngoài và bên trong xe cứu thương theo quy định.

Không lập kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thanh lý ô tô cứu thương; giao cho lái xe thực hiện bảo dưỡng xe nhưng ghi chép không đầy đủ.

Không thực hiện mở sổ theo dõi số lượt xe vận chuyển bệnh nhân năm 2018, không lưu liên 1 lệnh điều xe, không lưu báo cáo định kỳ số km hoạt động.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: TL.

Đặc biệt, cá nhân/bộ phận có thẩm quyền không tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với nhân viên lái xe, dẫn đến tất cả lái xe tự ý đưa xe ra khỏi bệnh viện vận chuyển bệnh nhân.

Có tình trạng, lái xe vận chuyển bệnh nhân xong, thu tiền, nhưng “quên” nộp tiền vào ngân quỹ bệnh viện; trong khi Phòng Hành chính quản trị không lưu cùi lệnh điều xe, không mở sổ theo dõi số lượt bệnh nhân được vận chuyển (năm 2018).

Tính toán giá tiền thu cho 23 chuyến vận chuyển bệnh nhân đi ngoài tỉnh và 146 chuyến vận chuyển bệnh nhân trong tỉnh, trên cơ sở định mức xăng xe, Đoàn thanh tra xác định, số tiền các tài xế tự ý thu của bệnh nhân, không nộp cho bệnh viện là hơn 145 triệu đồng.

Trước những sai phạm trên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Định yêu cầu BVĐK tỉnh thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 145 triệu đồng quên nộp; chấn chỉnh những sai phạm; đồng thời xử lý hoặc đề xuất xử lý kỷ luật những tổ chức, cá nhân liên quan, bao gồm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bệnh viện.

Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khẩn trương thu hồi số tiền trên 145 triệu đồng do các lái xe trực tiếp thu từ bệnh nhân, không nộp cho bệnh viện để nộp vào ngân sách nhà nước.

Nam Trung