Ngày 7/9, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM (viết tắt Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tại buổi họp, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian qua. Trong đó, trọng tâm là đã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 1 vụ án – 3 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và thành lập, triển khai kịp thời hai đoàn kiểm tra, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu tại buổi họp. (Ảnh: Thành ủy TP HCM)

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay Đảng và Nhà nước đang tập trung quyết liệt vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử, dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Vì vậy, để tiếp tục phát huy hiệu quả, thuyết phục, cần phải tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan này.

Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực sự gương mẫu, trong sạch, liêm chính, có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, thường xuyên tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện, học tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và các nội dung kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp. Trong đó, cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nhất là đối với các cơ quan, đơn vị có hồ sơ hành chính, tư pháp, bổ trợ tư pháp quá hạn, tồn đọng, có dư luận, phản ánh hoặc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, giao cơ quan thường trực khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo hoàn thành hai đề án của Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và khuyến khích, động viên tinh thần phục vụ, thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên; triển khai, hoàn tất công tác kiểm tra, giám sát đối với các Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Thành ủy TP HCM)

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, trọng tâm là phải kết thúc việc xác minh, điều tra, xử lý đúng yêu cầu tiến độ đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm Đăng kiểm…

Đặc biệt, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ việc, 1 vụ án do đã được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo theo quy định. Đồng thời, đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI, Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện liên quan đến việc nhập khẩu trái phép hàng hóa là sản phẩm động vật nhai lại (bột hồng cầu, bột xương bò, cừu…) có xuất xứ từ các quốc gia thuộc diện quy định không được nhập về Việt Nam./.

Đại Lánh