Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) - nguyên công chức địa chính - xây dựng UBND xã Hoàn Trạch về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn  chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 280 - BLHS.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Sơn đã bị khởi tố, truy tố và TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sơn 20 năm tù về 2 tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại UBND xã Hoàn Trạch.

Sau đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng phúc thẩm giảm hình phạt cho Nguyễn Ngọc Sơn xuống còn 18 năm tù.

Tháng 8/2021, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định kháng nghị hủy toàn bộ các bản án cấp sơ thẩm, phúc thẩm xét xử trước đây.

Vụ án sau đó được điều tra lại.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Ngọc Sơn tại phiên tòa xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2006 đến tháng 4/2016, Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu những người có đơn xin cấp đất làm nhà nộp trước tiền sử dụng đất với giá cao hơn mức quy định của nhà nước.

P.V