Cụ thể, theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ năm 2014 đến tháng 11/2018, với cương vị là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, ông Lộc đã thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi kết luận vi phạm của ông Lộc gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị; làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Từ những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đặng Tuấn Lộc.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin trước đó, tại kỳ họp 36, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh và các cá nhân: Đặng Tuấn Lộc, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, nguyên Giám đốc Bệnh viện; Đỗ Thị Minh Toàn, Phó Bí thư Chi bộ Kế hoạch, Tổng hợp - Dược, kế toán viên, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh.

Căn cứ theo mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Tuấn Lộc theo thẩm quyền, đồng thời quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Đỗ Thị Minh Toàn.

PV