Tại xã biên giới Tam Lư, không khí chào mừng ngày hội lớn hiện hữu trên từng nẻo đường. Trên các tuyến đường chính, khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan, trường học và nhà văn hóa, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu được trang trí trang trọng, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Người dân miền biên giới Tam Lư phấn khởi đón ngày hội lớn của dân tộc.

Điều dễ nhận thấy là tinh thần hưởng ứng của người dân. Nhiều gia đình chủ động treo cờ Tổ quốc trước nhà, tạo thành những tuyến đường cờ đỏ nối dài giữa núi rừng. Những lá cờ tung bay trong gió không chỉ làm cho diện mạo các bản làng thêm tươi sáng, khang trang mà còn thể hiện niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Cùng với việc trang trí, các bản, cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể tích cực ra quân chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ bản, chăm sóc các tuyến đường hoa, thu gom rác thải. Từ những việc làm giản dị, thiết thực, cảnh quan nông thôn miền núi có sự chuyển biến rõ nét; ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ngày càng được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Tinh thần hưởng ứng của người dân.

Theo lãnh đạo xã Tam Lư, điều đáng mừng nhất là các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng rất tích cực. Mỗi gia đình treo một lá cờ, mỗi tuyến đường được vệ sinh sạch đẹp, mỗi thôn, bản chung tay chỉnh trang cảnh quan đều góp phần tạo nên khí thế của ngày hội lớn. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng”, 

Trao đổi về không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn, ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã Tam Lư cho biết, địa phương xác định công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Xã đã chỉ đạo các thôn, bản, cơ quan, đơn vị đồng loạt triển khai, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ bản.

Trên mảnh đất Pù Luông, nơi có khoảng 70% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang và loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan đang được triển khai đồng bộ. Những tuyến đường vào bản, khu dân cư, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng được vệ sinh, trang trí, tạo nên diện mạo tươi mới trong những ngày mùa thu lịch sử.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Tuyến đường rợp cờ Tổ quốc tại xã miền núi Pù Luông.

Tại thôn Đôn, ông Hà Huy Giáp, nguyên Trưởng thôn cho biết, những ngày qua, cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng. Các hộ gia đình chủ động dọn dẹp khuôn viên, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc; các tuyến đường được phát quang, chỉnh trang sạch đẹp.

Theo ông Giáp, việc treo cờ, vệ sinh đường làng hay chỉnh trang khuôn viên mỗi gia đình tuy là những việc nhỏ nhưng khi mọi người cùng chung tay sẽ tạo nên một không khí rất khác. Người dân cảm nhận rõ hơn không khí ngày hội, đồng thời thêm tự hào về quê hương, đất nước.

leftcenterrightdel
 Ông Hà Huy Giáp, nguyên Trưởng thôn Đôn.

Đối với xã miền biên viễn Sơn Thủy, những tuyến đường, khu dân cư, thôn bản được khoác lên diện mạo mới với pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu, cổng chào và cờ Tổ quốc. Hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ, không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn trở thành lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đặc biệt, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân tại 4 bản, địa phương vận động các hộ gia đình, khu dân cư tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể: treo băng-rôn, thay mới những lá cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu; chỉnh trang khuôn viên gia đình; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Lãnh đạo xã Sơn Thủy cho rằng, để tạo nên không khí chào mừng đồng bộ, việc tuyên truyền không thể chỉ dừng lại ở pa-nô, áp-phích hay khẩu hiệu mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể của từng người dân.

leftcenterrightdel
 Các hộ gia đình, khu dân cư tích cực treo băng-rôn, thay mới những lá cờ Tổ quốc.

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn thuỷ cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân đều trở thành một tuyên truyền viên, cùng chung tay từ những việc nhỏ nhất. Khi từng hộ gia đình, từng tuyến đường, từng thôn bản cùng hưởng ứng thì không khí ngày hội sẽ thực sự lan tỏa. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương”.

Trong những ngày này, từ các bản làng đến trung tâm các xã, người dân vừa tích cực lao động sản xuất, vừa chỉnh trang nhà cửa, đường làng; các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm bình yên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Tuyến đường rực rỡ cờ tổ quốc ở miền biên viễn.

Đặc biệt, cùng với không khí chào mừng Quốc khánh, các địa phương cũng hướng sự quan tâm đến Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và năm học mới 2026–2027. Các gia đình động viên con em chuẩn bị sách vở, trường lớp được chỉnh trang, thầy cô giáo sẵn sàng cho năm học mới. Tất cả cùng mong muốn các em học sinh bước vào năm học mới với tâm thế tự tin, vui tươi, phấn khởi và quyết tâm học tập tốt.

Mỗi lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng là một niềm tự hào. Mỗi tuyến đường sạch đẹp là một việc làm thiết thực vì cộng đồng. Mỗi gia đình hưởng ứng là thêm một sắc màu làm nên khí thế ngày hội. Từ những nẻo đường rực rỡ cờ hoa đến những bản làng nép mình bên núi, một niềm tự hào chung đang lan tỏa. Đó là niềm tự hào về đất nước độc lập, về những thành quả mà các thế hệ đã dày công vun đắp; là sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đinh Huê