leftcenterrightdel
 Tường khu vực cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 xuất hiện tình trạng ngấm nước mưa.
 

Nhiều vị trí tường xuất hiện vết nứt, ngấm nước

Những ngày gần đây, tại Trường Tiểu học Nam Xuân, giáo viên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại khu nhà lớp học 2 tầng.

Cụ thể, ở khu vực bên hông cầu thang của tòa nhà, nhiều vết nứt kéo dài từ chân tường lên đến tầng 2. Tại một số vị trí tiếp giáp ở khu vực cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2, tường cũng xuất hiện tình trạng ngấm nước mưa.

Nước mưa thấm qua tường tạo thành những vệt dài chảy xuống mảng tường và nền lớp học. Vào những ngày mưa, một số khu vực nền lớp học bị nước tràn, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng phòng học và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên, học sinh.

Theo giáo viên Trường Tiểu học Nam Xuân, công trình được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 1/2026. Sau khoảng 5 tháng sử dụng, học sinh bắt đầu nghỉ hè. Khi giáo viên trở lại trường để chỉnh trang, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2026-2027 thì phát hiện một số lớp học có hiện tượng ngấm nước và tường bị nứt.

leftcenterrightdel
  Nhiều vết nứt kéo dài từ chân tường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nam Xuân đã báo cáo UBND xã Nam Xuân, đồng thời đề nghị địa phương đôn đốc nhà thầu có phương án kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng.

Trao đổi về vấn đề trên, lãnh đạo UBND xã Nam Xuân cho biết, trong quá trình kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027, lãnh đạo địa phương đã ghi nhận nhiều vị trí tại Trường Tiểu học Nam Xuân xuất hiện tình trạng ngấm nước, nứt tường.

Theo đại diện UBND xã Nam Xuân, công trình hiện vẫn đang trong thời gian bảo hành. Địa phương đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương kiểm tra, có phương án khắc phục tình trạng ngấm nước, nứt tường trước khi năm học mới bắt đầu, bảo đảm điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh.

Việc một công trình trường học mới được đưa vào sử dụng trong thời gian chưa lâu đã xuất hiện tình trạng nứt tường, ngấm dột đang khiến giáo viên, phụ huynh lo lắng, nhất là khi năm học 2026-2027 đang cận kề.

UBND tỉnh từng có văn bản chỉ đạo liên quan phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật

leftcenterrightdel
 Trước đó, học sinh trường Tiểu học Nam Xuân đang phải học tập và vui chơi trong ngôi trường chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu, bàn giao.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu công trình Trường Tiểu học Nam Xuân được phản ánh về những vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng.

Ngày 2/12/2025, Báo Bảo vệ pháp luật từng đăng bài viết: “Gần 100 học sinh phải học trong công trình chưa hoàn thiện suốt 3 tháng”, phản ánh tình trạng gần 100 học sinh Trường Tiểu học Nam Xuân phải học tại khu trường mới trong khi công trình vẫn còn thi công dang dở.

Thời điểm đó, nhiều hạng mục trong khuôn viên trường vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Việc học sinh tiểu học, lứa tuổi hiếu động và chưa có đầy đủ khả năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn, phải học tập trong môi trường còn đang thi công khiến phụ huynh không khỏi lo lắng.

leftcenterrightdel
 Thời điểm đầu tháng 12/2025, nhiều hạng mục trong khuôn viên trường vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng nhưng học sinh đã vào học.

Sau khi bài viết được đăng tải, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa và UBND xã Nam Xuân, yêu cầu xác minh, xử lý những nội dung Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh.

Theo đó, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND xã Nam Xuân chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung Báo nêu.

UBND xã Nam Xuân được yêu cầu có giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng, bảo đảm điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh; đồng thời có văn bản trả lời Báo và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau đó, công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2026. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, một số hạng mục đã xuất hiện tình trạng nứt tường, ngấm nước.

Hiện UBND xã Nam Xuân đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại trong thời gian bảo hành. Dư luận đang chờ đợi việc sửa chữa được thực hiện triệt để, bảo đảm chất lượng công trình cũng như an toàn cho giáo viên, học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Đinh Huê