Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của VKSND tối cao và Kế hoạch số 31/KH-VKS-P7 ngày 18/7/2016 của VKSND tỉnh Hải Dương về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Hướng dẫn số 10/HD-VKS-P7 ngày 18/01/2023 về hướng dẫn công tác phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Mới đây, VKSND TP Hải Dương phối hợp với TAND TP Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Minh Đức về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố Cáo trạng tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng: Vũ Minh Đức không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định.  Khoảng 16h40 ngày 19/5/2023, sau khi sử dụng rượu, bia, Đức điều khiển xe ô tô biển số 34A - 628.31 chuyển hướng từ đường Lê Thanh Nghị rẽ phải đi vào đường Phạm Ngũ Lão, do không làm chủ tốc độ, không đi bên phải theo chiều đi của mình, đã để phần đầu xe phía trước xe ô va chạm với một số phương tiện khác, gồm: xe đạp do cháu Nguyễn Đức Minh Quân điều khiển; xe mô tô biển số 34B2 - 562.60 do anh Đỗ Hải Nam điều khiển; xe mô tô BKS 34K1 - 039.37 do chị Lê Thị Chính điều khiển; xe máy điện biển số 34MĐ - 516.60 do cháu Đinh Khánh Ngọc điều khiển, đều lưu thông trên phần đường ngược chiều. 

Hậu quả: cháu Nguyễn Đức Minh Quân bị đa chấn thương, gãy xương đùi, tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 32%; anh Đỗ Hải Nam bị thương bàn tay trái, chấn thương cẳng chân trái tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 7%; chị Lê Thị Chính bị đa chấn thương gẫy di lệch xương cụt, tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 16%; cháu Đinh Khánh Ngọc bị đa chấn thương gãy xương đùi, xương bánh chè chân phải tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 34%. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 4 người là 89%. Các xe ô tô, xe mô tô, xe máy điện và xe đạp bị hư hỏng, tổng thiệt hại về tài sản là 8.764.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa rút kinh nghiệm.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp nghiêm trọng, bị cáo Vũ Minh Đức không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định, sử dụng rượu, bia điều khiển xe ô tô phóng nhanh, vượt ẩu trên đường có nhiều người tham gia giao thông nên đã va chạm, gây thương tích cho nhiều người. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục, diễn biến phiên tòa, việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng khác.  

Công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi để làm sáng tỏ tình tiết, chứng cứ của các vụ án và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án. Trên cơ sở diễn biến phiên tòa cùng kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phát biểu luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo. Đồng tình với quan điểm truy tố và đề nghị về hình phạt của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị bị cáo Vũ Minh Đức 4 năm 9 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Mức án đã tuyên vừa thể hiện sự nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục đối với bị cáo vừa phòng ngừa chung đối với tội phạm.

Kết thúc phiên tòa, VKSND TP Hải Dương đã tổ chức phiên họp nhận xét, đánh giá về kỹ năng, thao tác của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đồng chí tham dự phiên tòa đã phát biểu ý kiến, tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm và hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án cũng như tư thế, tác phong của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Đồng chí Kiểm sát viên tham gia xét xử đã tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận xét của các đồng chí tham dự phiên tòa, tiếp tục nghiên cứu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trên để hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phạm Minh Việt