    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. |
Theo Cáo trạng, Công ty PG có địa chỉ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, bị lực lượng chức năng kiểm tra. Đến ngày 5/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Biết được sự việc, từ tháng 2/2025 đến tháng 4/2025, Nguyễn Văn Đáp (SN 1970, trú phường Cái Răng, TP Cần Thơ), Bùi Đức Nam (SN 1978, trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Quách Trường Phát (SN 1977, trú phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh) đã đưa ra thông tin gian dối là có mối quan hệ quen biết để “lo xử nhẹ” cho Giám đốc Công ty PG.
Qua đó, Nguyễn Văn Đáp đã chiếm đoạt 1.546.760.000 đồng, Bùi Đức Nam đã chiếm đoạt 1.097.160.000 đồng, Quách Trường Phát đã chiếm đoạt 380.000.000 đồng của Giám đốc Công ty PG.
Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, tranh luận, làm sáng tỏ nội dung vụ án; phân tích các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo.
Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên đã đề nghị mức án tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo.
Căn cứ bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ; kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đáp 8 năm tù, bị cáo Bùi Đức Nam 8 năm tù, bị cáo Quách Trường Phát 3 năm 6 tháng tù.
Thông qua phiên tòa, VKSND TP Cần Thơ đã tổ chức rút kinh nghiệm trong hoạt động công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp. Đây là một trong những phương pháp tự đào tạo trong Ngành, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, cũng như rèn luyện tác phong, bản lĩnh của Kiểm sát viên, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.