leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố cáo trạng truy tố.

Theo đó, đưa ra xét xử các bị cáo Cao Tấn Tài về tội “Tổ chức sử dụng phép chất ma tuý” quy định tại khoản 2 Điều 255 và tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự; bị cáo Lâm Bảo Nga, Nguyễn Thị Kim Sang về tội “Tổ chức sử dụng phép chất ma tuý” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Đại diện VKSND Quận 7 tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Trần Thị Hồng Gấm.

Theo cáo trạng truy tố, Cao Tấn Tài, Lâm Bảo Nga và Nguyễn Thị Kim Sang là bạn bè và cùng là người nghiện ma túy. Lâm Bảo Nga ký hợp đồng thuê căn hộ B32.06 chung cư Ecogreen, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 ở cùng với Nguyễn Thị Kim Sang, Nguyễn Thị Thanh Vân và Trâm (chưa rõ nhân thân lai lịch).

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa hình sự được đưa ra xét xử lưu động.

Lúc 16h00' ngày 28/6/2023, Công an phường Tân Thuận Tây phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Quận 7 tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ nói trên đã phát hiện Cao Tấn Tài, Lâm Bảo Nga và Nguyễn Thị Kim Sang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng Nguyễn Thanh Long, Lê Quốc Bình, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Đặng Yến Nhi, Ngô Nhất Linh.

Trong đó Tài là người bỏ tiền ra mua và cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng, còn Nga và Sang sử dụng căn hộ mà mình thuê làm nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 6,4788g, loại Ketamine.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện VKNSD Quận 7 đã chủ động xét hỏi, làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án cũng như các chứng cứ buộc tội, qua đó bảo vệ cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Đông đảo quần chúng nhân dân Quận 7 đến dự khán phiên xét xử.

Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung cáo trạng mà VKSND Quận 7 đã truy tố.

Trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cao Tấn Tài 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng phép chất ma tuý” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Đối với 2 bị cáo  Lâm Bảo Nga, Nguyễn Thị Kim Sang xử phạt mỗi bị cáo 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Phiên tòa xét xử lưu động được VKSND Quận 7 phối hợp tổ chức thành công đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật đến với quần chúng nhân dân. Thông qua phiên xét xử lưu động, các ngành chức năng Quận 7 giúp người dân nhận thức được tác hại của ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Việt An