Mới đây, VKSND TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk nông đã phối hợp với Tòa án cùng cấp mở phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp đối với bị cáo Vi Văn Sao (SN 1974, trú tại: tổ dân phố Tân Tiến, phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa) về tội “Hủy hoại rừng”, theo khoản 2 Điều 243 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
VKSND TP Gia Nghĩa phối hợp với Tòa án cùng cấp mở phiên tòa rút kinh nghiệm đối với một bị cáo Vi Văn Sao phạm tội “Hủy hoại rừng”.

Phiên tòa có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ của VKSND và TAND thành phố.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Lê Mạnh Cường (SN 1981, trú tại phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) thuê Sao trông coi, phát dọn cỏ trên diện tích đất rẫy khoảng 1,7 ha tại tiểu khu 1705 (thuộc phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, đất được Nhà nước giao khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ).

Trong khi làm thuê, Sao thấy bên cạnh rẫy của anh Cường có diện tích đất rừng trồng cây keo lai do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa quản lý nên đã chặt hạ để lấn chiếm đất rừng. Để tránh bị phát hiện, Sao cắt hạ cây từ 6h đến 7h hàng ngày và chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 vào khoảng tháng 12/2019 diễn ra trong 3 ngày liên tiếp; đợt 2 vào tháng 1/2020 đến giữa tháng 02/2020. Đến ngày 15/2/2020, Hạt kiểm lâm TP Gia Nghĩa phát hiện vụ việc và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố để điều tra.

leftcenterrightdel
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vi Văn Sao 9 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”. 

Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ diện tích 13.190m2 rừng cây keo lai trồng từ năm 2015 tại lô 4aa, 3a37, 3aa84 khoảnh 1, tiểu khu 1705 thuộc tổ dân phố Nghĩa Thắng, phường Quảng Thành bị hủy hoại hoàn toàn. Trữ lượng gỗ bị thiệt hại: là 166,194m3, trị giá hơn 365 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Sao đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sao 9 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”.

Kết thúc phiên tòa, đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm để đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quá trình xét xử vụ án cũng như của những người tiến hành tố tụng tại phiên tòa. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm, bài học cho mỗi cá nhân, cơ quan trong công tác xét xử, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Chính