Theo hồ sơ, khoảng 16h30’ ngày 16/2/2018, Phan Thanh Công (trú thôn Tân Sao, xã IaYok, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai) cùng với các anh ruột là Phan Thanh Vinh, Phan Thanh Lục, Phan Thanh Vương tổ chức chơi bầu cua ăn tiền tại khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Tại đây, có một nhóm thanh niên khác cũng tổ chức chơi bầu cua gồm: Tô Thế Vinh, Phan Tân Mùi và Nguyễn Thanh Tùng. Trong quá trình chơi bầu cua, hai nhóm trên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm Tô Thế Vinh xông vào tay, chân đánh Phan Thanh Lục, Phan Thanh Vinh và Phan Thanh Vương. Thấy vậy, Phan Thanh Công vào can ngăn thì bị nhóm Tô Thế Vinh đánh trúng vào mạn sườn bên phải (chưa gây thương tích gì).

Ngay lập tức, Công rút dao bấm mang trong người, đâm liên tiếp vào vùng ngực, bụng của Vinh, Tùng và Mùi rồi cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, Công đến Công an huyện Tây Sơn trình diện, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp con dao gây án.

leftcenterrightdel
Bị cáo Phan Thanh Công tại phiên tòa sơ thẩm.

Hậu quả Tô Thế Vinh bị đâm trúng ngực trái và chết trên đường đi cấp cứu; Tùng bị đâm 1 nhát trúng vùng ngực, Mùi bị đâm 2 nhát trúng ngực trái và hông trái.

Qua giám định pháp y kết luận nguyên nhân chết của Vinh là do sốc máu do vết thương thấu ngực gây đứt động mạch mạc treo màng trên; Mùi bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên hiện tại 64%; Tùng bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên hiện tại là 67%. Hiện nay, bị cáo chưa bồi thường cho các bị hại Nguyễn Thanh Tùng, Phan Tân Mùi và gia đình nạn nhân Tô Thế Vinh.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị HĐXX: áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 123 BLHS; điểm e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 39 BLHS, xử phạt bị cáo Phan Thanh Công tù chung thân. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Qua kiểm sát bản án sơ thẩm, VKSND tỉnh Bình Định nhận thấy, hành vi của bị cáo Công có tính nguy hiểm rất cao, thể hiện bản chất hung hăng, xem thường pháp luật, đã có ý thức nhằm tước đoạt mạng sống của nhiều người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo bỏ mặc hậu quả, không bồi thường, thờ ơ trước sự đau thương mất mát của gia đình nạn nhân và các bị hại. Nhưng TAND tỉnh Bình Định lại quá nhấn mạnh tình tiết các bị hại cũng có một phần lỗi nên đã tuyên bị cáo Công 20 năm tù là quá nhẹ, không tương xứng với mức độ, tính chất nguy hiểm của hành vi, hậu quả mà bị cáo đã gây ra; thiếu tính răn đe, giáo dục; chưa thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật đối với loại tội phạm này gia tăng ở địa phương.

VKSND tỉnh Bình Định đã kháng nghị, đề nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Phan Thanh Công từ 20 năm tù lên chung thân và kết quả xét xử phúc thẩm vào ngày 30/11/2018, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Định.

Thái Văn Mừng