leftcenterrightdel
 Đ/c Hoàng Văn Thoán, Phó Viện trưởng VKSND TP. Buôn Ma Thuột giữ vai trò Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử; Thẩm phán Lê Đình Thanh, giữ vai trò Chủ tọa phiên tòa.

Theo Cáo Trạng của Viện kiểm sát, khoảng 10h ngày 12/12/2020, Lê Hùng Phong, SN 1979, trú tại TP. Buôn Ma Thuột điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47B1 - 602.21 lưu thông trên đường Hoàng Diệu, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, nhưng do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ đã tông vào bà N.T.M, SN 1945 đang đi bộ qua đường, làm bà N.T.M tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi của Lê Hùng Phong là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ làm thiệt hại đến tính mạng của người khác, mà còn gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Phong đã thành khẩn khai báo, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và đã được gia đình bị hại bãi nại. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cũng như nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND TP. Buôn Ma Thuột đã chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát, tuyên phạt Lê Hùng Phong 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm 6 tháng, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS.

Ngay sau khi kết thúc phiên toà, VKSND và TAND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức họp rút kinh nghiệm chung. Phiên tòa được đánh giá đạt chất lượng đúng theo tinh thần cải cách tư pháp. Các ý kiến đóng góp cho Kiểm sát viên, Thẩm phán tại phiên tòa chủ yếu đi sâu nhận xét về kỹ năng xét hỏi, điều hành phiên tòa của Thẩm phán và kỹ năng trình bày Cáo trạng, Luận tội của Kiểm sát viên./.

Hải Âu - Phương Thảo