Mới đây, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác giữa VKSND tối cao và Dự án Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã thuộc Chương trình Bảo tồn loài (Saving Species) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện, Trường Đại học Kiểm sát (ĐHKS) Hà Nội đã tổ chức Hội thảo thẩm định “Sổ tay hướng dẫn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án liên quan đến động vật hoang dã”. Tiến sĩ Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội chủ trì Hội thảo.

leftcenterrightdel
Tiến sĩ Lại Viết Quang, Hiệu trưởng trường ĐHKS Hà Nội kết luận Hội thảo. 

Tại Hội thảo, sau phần trình bày ý tưởng xây dựng và nội dung sơ lược về cuốn Sổ tay của đại diện Ban Biên soạn, các chuyên gia trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân, các Kiểm sát viên có kinh nghiệm về giải quyết các vụ án liên quan đến động vật hoang dã tham dự Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu từ hoạt động thực tiễn nhằm xây dựng cuốn Sổ tay được hoàn thiện khoa học hơn kể cả về nội dung, bố cục hình thức… với mong muốn sẽ là “cẩm nang” cho các Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao… 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.    

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Lại Viết Quang khẳng định, Ban soạn thảo ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp xây dựng, thẩm định Sổ tay hướng dẫn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án liên quan đến động vật hoang dã; Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện cuốn Sổ tay trước khi phát hành,  đưa vào vận dụng trong thực tiễn. 

Vi Hương